Thành viên Vietur CC1: Bán bớt tài sản, cho công ty vốn 8 tỷ vay hàng trăm tỷ

0
0

 - Mặc dù là thành viên của Vietur, liên danh vừa trúng gói thầu 35.000 tỷ đồng ở sân bay Long Thành nhưng Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) có tình hình tài chính giảm sút. Trong suốt thời gian dài, dù phải bán bớt tài sản nhưng CC1 vẫn cho công ty vốn 8 tỷ đồng vay hàng trăm tỷ đồng. 

Ảnh minh họa

​​​Một trong những thông tin được chú ý nhất trong thời gian này chính là gói thầu 35.000 tỷ đồng ở sân bay Long Thành đã tìm được nhà thầu chiến thắng. Đó là liên danh Vietur. Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) là một trong các thành viên của Vietur nên CC1 được tin rằng có sức khỏe tài chính rất tốt.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động kinh doanh của CC1 bộc lộ một số vấn đề trong vài năm gần đây. Cùng với đó, công ty mạnh tay cắt giảm nhân sự kể từ đại dịch Covid-19 xuất hiện. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, trong bối cảnh đó, CC1 vẫn cho công ty có vốn điều lệ chỉ 8 tỷ đồng vay tới hàng trăm tỷ đồng.  

Bán bớt tài sản 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, CC1 chứng kiến Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm đáng kể, giảm 985 tỷ đồng, tương đương 35,6% so với cùng kỳ năm 2022 xuống 1.782 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán vẫn ở mức cao nên Lãi gộp của CC1 giảm nhẹ từ 191 tỷ đồng xuống 163 tỷ đồng. Vì vậy, CC1 nỗ lực thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 50,2 tỷ đồng, tương đương 35,9% xuống 89,8 tỷ đồng; Chi phí bán hàng giảm mạnh từ 14,6 tỷ đồng xuống chỉ còn 391 triệu đồng; Chi phí tài chính giảm từ 209 tỷ đồng xuống 197 tỷ đồng.

Một trong những kết quả rõ nét của việc cắt giảm chi phí là sa thải nhân sự. Hồi cuối quý 2/2023, tổng số nhân viên của Tập đoàn chỉ còn 867 người, giảm 900 người so với ngày 31/12/2022. Như vậy, chỉ sau nửa năm, 50,1% nhân sự của CC1 mất việc.

Dù phải sa thải hàng loạt, dù chi phí được tiết giảm xuống mức tối đa, CC1 vẫn chứng kiến lãi ròng giảm sâu. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Lợi nhuận sau thuế của CC1 là 5,8 tỷ đồng, giảm 23,9 tỷ đồng, tương đương 80,5% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Có thể thấy, đà giảm 80,5% lợi nhuận rất lớn nhưng trên thực tế, tình hình có thể xấu hơn thế và CC1 hoàn toàn có nguy cơ thua lỗ nếu không nhờ Doanh thu hoạt động tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Doanh thu hoạt động tài chính của CC1 là 144 tỷ đồng. 

Trong Doanh thu hoạt động tài chính, chỉ tiêu Lãi từ chuyển nhượng các khoản đầu tư (hoạt động bán tài sản) chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 53,4% (tương ứng 76,9 tỷ đồng). Ngoài ra còn có 50,4 tỷ đồng Lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Không phải đến bây giờ CC1 mới xuất hiện hoạt động Chuyển nhượng các khoản đầu tư. Trước đó, trong năm 2022 và 2021, hoạt động này mang về cho CC1 khoản lãi 63,1 tỷ đồng và 427 tỷ đồng. 

Nợ lớn

Tình hình tài chính của CC1 còn xấu ở chỗ nợ cao so với vốn.

Cụ thể, tại ngày 30/6/2022, Nợ phải trả của CC1 dù được điều chỉnh giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, lên đến 10.363 tỷ đồng, gấp 2,6 lần Vốn chủ sở hữu và chiếm 71,9% tổng tài sản. 

Trước đây. Tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại CC1 luôn cao, lần lượt đạt 2,7 lần (năm 2022), 5,3 lần (năm 2021), 4,4 lần (năm 2020) và 4,7 lần (năm 2019).

Trong tổng nợ của 6 tháng đầu năm 2023, nợ vay chiếm tỷ trọng cao nhất, lên đến 6.629 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần Vốn chủ sở hữu. Vì thế, áp lực trả lãi ngân hàng của CC1 khá cao.

Trong nửa đầu năm 2023, trong khi các chi phí khác giảm rất sâu như đã nêu trên, Chi phí lãi vay là chỉ tiêu duy nhất tăng đáng kể, tăng từ 180 tỷ đồng lên 189 tỷ đồng. 

Hai khoản nợ khác dù không lớn so với tổng nợ nhưng lại rất quan trọng. Đó là nợ thuế và nợ người lao động.

Hồi cuối quý 2/2023, CC1 ghi nhận 10,3 tỷ đồng Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (giảm mạnh so với con số 52,6 tỷ đồng hồi cuối năm 2022) và 24,8 tỷ đồng Phải trả người lao động (giảm mạnh so với 76,1 tỷ đồng). 

Trong 6 tháng đầu năm, CC1 không thuyết minh cụ thể nợ người lao động. Tuy nhiên, tại ngày 31/12/2022, CC1 ghi nhận 11,4 tỷ đồng phải trả về bảo hiểm bắt buộc và kinh phí công đoàn, tăng mạnh so với 6,5 tỷ đồng hồi cuối năm 2021. 

Cho công ty vốn 8 tỷ đồng vay hàng trăm tỷ đồng

Trong bối cảnh tài chính sụt giảm, CC1 gây bất ngờ khi liên tục cho bên “không liên quan” là Công ty TNHH MTV Xây dựng Toàn Năng (Công ty Toàn Năng) vay hàng trăm tỷ đồng với nhiều ưu đãi.

Công ty Toàn Năng thành lập ngày 9/12/2021 tại 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Ở thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ chỉ 8 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty là ông Đinh Minh Quân. Ông Quân rất trẻ, sinh năm 1999. 

Thế nhưng, rất nhanh sau đó, tại ngày 1/1/2022, CC1 đã ghi nhận 430 tỷ đồng Phải thu về cho vay ngắn hạn tại Công ty Toàn Năng. 

Sau đó, CC1 có rất nhiều giao dịch vay, thu hồi nợ vay với Toàn Năng. Trong năm 2022, CC1 đã cho Toàn Năng vay 641 tỷ đồng nhưng thu hồi khoản nợ vay 920 tỷ đồng. Kết quả là đến ngày 1/1/2023, CC1 ghi nhận Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn trị giá 151 tỷ đồng tại Công ty Toàn Năng. Tới cuối quý 2/2023, khoản nợ này đã giảm xuống 0 đồng.

Đáng chú ý, Công ty Toàn Năng không nằm trong danh sách “liên quan” của CC1 nhưng lại được CC1 cho vay với lãi suất khá mềm, chỉ 9%/năm, không có tài sản đảm bảo. Trong khi đó, công ty phải đi vay ngàn tỷ đồng với lãi suất từ 8%/năm tới 12%/năm.

PV

Ý kiến bạn đọc


Nhà đầu tư đua nhau mua vào, giá vàng bật tăng mạnh mẽ

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (18/5 - theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh mẽ sau phiên giảm trước đó. Trong khi đó, cuối phiên giao dịch hôm qua, 17/5, giá vàng miếng SJC của Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn duy trì ở mức 90 triệu đồng/lượng.

Nhanh chóng và nhiều tiện lợi, thanh toán không dùng tiền mặt lên ngôi

(VnMedia) - Nghiên cứu từ Visa cho thấy, những xu hướng thanh toán đang định hình nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đồng thời mở ra bước tiến quan trọng hứa hẹn sẽ mang tới sự chuyển đổi đáng kể cho bối cảnh thanh toán - tài chính trong thời gian tới đây.

Các vụ tấn công mạng phơi bày sự yếu kém của hệ thống y tế Mỹ

(VnMedia) - Hai cuộc tấn công bằng ransomware gần đây đã làm tê liệt hệ thống máy tính của hai bệnh viện chăm sóc sức khỏe lớn của Mỹ, gián đoạn quá trình chăm sóc bệnh nhân và bộc lộ những điểm yếu cơ bản trong “hàng rào” bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe trước tin tặc.

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phát triển ngành logistics

(VnMedia) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam khẳng định, chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics là nhiệm vụ chiến lược, bắt buộc. Bởi ngành hàng hải, ngành hàng không đòi hỏi tính hội nhập cao và sự tuân thủ các quy định của quốc tế.

Nhiều nạn nhân "sập bẫy", mất tiền tỷ khi làm cộng tác viên online

(VnMedia) - Liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm cộng tác viên online thanh toán đơn hàng để nhận hoa hồng...